Kết quả tìm kiếm cho "ĐT nữ Hàn Quốc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 64
Với quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu,” đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, giáo dục luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong.
Trần Thị Thanh Thúy được vinh danh trên bảng xếp hạng Volleybox sau khi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch chặng 2 của SEA V.League.
Mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học top đầu đào tạo ngành Báo chí, Truyền thông thông báo xét tuyển bằng học bạ THPT.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được cộng điểm trên BXH thế giới sau chiến thắng ở trận ra quân FIVB Challenger Cup 2024.
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam ghi nhận nhiều trẻ mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế cảnh báo, tay chân miệng là bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm đối với trẻ em, do đó phụ huynh cần hết sức tuân thủ các biện pháp phòng bệnh.
Cả nước hiện có gần 30 trường đại học công bố kết quả xét tuyển sớm năm học 2024 - 2025. Các trường chia làm nhiều đợt, sau mỗi đợt sẽ có điểm chuẩn riêng với nguyên tắc điểm chuẩn đợt sau không thấp hơn đợt đã công bố trước đó.
Nhiều trường đại học lớn trong cả nước vừa thông báo nhận hộ sơ xét tuyển học bạ trong tháng 5.
Trong kỳ tuyển sinh năm 2024, nhiều trường đại học thuộc top giữa có phương án xét tuyển thẳng hoặc quy đổi điểm ngoại ngữ cho những thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.5 đến 5.0 điểm.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 trở đi, thí sinh chỉ được thi 2 môn tự chọn, đồng nghĩa các em bị giới hạn tổ hợp xét tuyển đại học.
Nếu đồng đăng cai Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới FIVB lần thứ 20 vào năm 2025 thì cơ hội bóng chuyền nữ Việt Nam giành suất tham dự giải đấu này là khá cao. Kết quả đang chờ đợi câu trả lời của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVBA).
Tuyển nữ Thái Lan nhận thất bại 0-3 trước tuyển nữ Trung Quốc khiến họ hết cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024.
Hoạt động tổ chức trông giữ học sinh ngoài giờ chính khóa rất tiện lợi cho nhiều phụ huynh bận rộn, đi làm, vì không thể đưa rước con đúng giờ hoặc không có người thân trông giữ. Đây là nhu cầu rất lớn của nhiều phụ huynh và ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) phối hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh.